Kết quả tìm kiếm cho "urani Natanz"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 13
Tổ chức năng lượng nguyên tử Iran cho biết Mỹ và Israel ngày 21/3 đã tấn công cơ sở hạt nhân Natanz của nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn lời giới chức và chuyên gia khu vực Trung Đông cho rằng cuộc xung đột Israel - Iran hồi tháng 6 vừa qua đã gây thiệt hại cho chương trình hạt nhân của Tehran ít hơn nhiều so với dự kiến, khiến nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột vũ trang mới gần như là điều không thể tránh khỏi.
Nhằm giúp độc giả có cái nhìn rõ hơn về nguyên nhân, diễn biến và những hệ lụy từ căng thẳng giữa Israel và Iran, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với nhà báo Phạm Phú Phúc, nguyên Phó Trưởng Ban Biên tập Tin thế giới (Thông tấn xã Việt Nam), chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế.
Giới quan sát đang theo dõi sát sao khả năng Iran và Mỹ khởi động lại các cuộc đàm phán trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Iran và Israel. Theo trang mạng Asia Times, nhiều dấu hiệu cho thấy Tehran đang tìm kiếm một lối thoát ngoại giao, trong đó có việc phát tín hiệu sẵn sàng giảm leo thang và tiến tới ngừng bắn.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn cấp về xung đột Iran-Israel, kêu gọi kiềm chế và đối thoại để tránh leo thang khu vực.
Ngày 14/3, các nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc, Iran và Nga đã kết thúc cuộc họp tại Bắc Kinh với việc ra tuyên bố chung về các vấn đề hạt nhân và trừng phạt quốc tế.
Quốc hội Iran yêu cầu AEOI sản xuất và dự trữ ít nhất 120kg urani làm giàu với độ tinh khiết 20% tại cở sở hạt nhân Fordo mỗi năm, đồng thời nâng mức làm giàu urani tại cơ sở Natanz.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, hãng thông tấn Mehr của Iran ngày 27-3 đưa tin Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) đã thiết kế và sản xuất các máy ly tâm thế hệ mới tại nhà máy làm giàu hạt nhân Natanz ở miền Trung nước này.
Hãng thông tấn Tasnim ngày 4-12 đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi khẳng định nước này không có kế hoạch rời bỏ thỏa thuận hạt nhân Kế hoạch Hành động Chung toàn diện (JCPOA) ký năm 2015, mặc dù Tehran giảm các cam kết trong thỏa thuận này.
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas ngày 11-11 đã lên tiếng cảnh báo Iran về hoạt động làm giàu urani mới của nước này, dọa sẽ kích hoạt cơ chế giải quyết tranh chấp có thể mở đường cho việc gia hạn các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ).
Ngày 9-11, đại diện của Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) Behrouz Kamalvandi cho biết Tehran đã từ chối đưa cơ sở Fordow thành một trung tâm nghiên cứu theo cam kết trong Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).
Theo IAEA, các máy ly tâm này đã được lắp đặt tại cơ sở hạt nhân Natanz và "tất cả các máy ly tâm được lắp đặt đã sẵn sàng cho việc thử nghiệm với khí UF6".